Xây dựng trái phép khu sinh thái trên đất lâm nghiệp ở Hà Tĩnh: “Phớt lờ” yêu cầu đình chỉ
VHO- Hai lần bị cơ quan chức năng lập biên bản yêu cầu tạm đình chỉ thi công san đồi, xây bến thuyền, bãi đỗ xe, nhà trại trên đất lâm nghiệp khi chưa có quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, nhưng chủ “khu sinh thái” ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh này vẫn ngang nhiên xây dựng như “chỗ không người”.

Lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản đình chỉ nhưng chủ trang trại này vẫn ngang nhiên xây dựng
Xây khu sinh thái “chui” trên đất rừng
Suốt nhiều tháng nay người dân xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) không khỏi ngạc nhiên trước cảnh một khu đồi rừng trồng cây keo tràm được một chủ trang trại tự ý đưa máy vào đào cả khoảnh đồi, san lấp lòng hồ Trại Tiểu và chở đất ra ngoài phạm vi cho phép.
Anh Nguyễn Văn N, một người dân xã Mỹ Lộc bức xúc: “Sự việc đã kéo dài cả tháng nay nhưng không hề bị đình chỉ. Khu vực này là đất rừng, và không ít người dân biết rằng đây là khu rừng cấm sản xuất… ”. Người dân còn cho rằng, đây là phần diện tích đất rừng thuộc khu trang trại của ông ông Trần Huy Giáp mua lại của ông Trần Đình Trung, nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc từ năm 2019. Tuy nhiên, ông Giáp đã huy động máy móc, phương tiện vào khu đất này đào san lấp lòng hồ, chở ra ngoài phạm vi cho phép và xây dựng nhà cửa, bến thuyền khi chưa được phép của các cơ quan chức năng.
Ông Trần Sỹ Lương, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc cho biết phần đất đang xây dựng nói trên là đất lâm nghiệp thuộc lô 55, khoảnh 3A, Tiểu khu 132C, thuộc rừng sản xuất, tiếp giáp với hồ Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 79,613 m2 cho ông Trần Huy Giáp. Lý giải về việc chủ trang trại này tự ý san lấp đất rừng làm “khu sinh thái”, lãnh đạo chính quyền nơi đây cho rằng, trong quá trình sử dụng đất rừng thì chủ hộ có đề nghị cho xây dựng nhà tạm để quản lý rừng, phía địa phương cũng đã đồng tình tạo điều kiện.
Coi thường chính quyền, bất chấp lệnh đình chỉ
Cuối tháng 2.2020, UBND xã Mỹ Lộc đã thống nhất cho phép ông Trần Huy Giáp xây dựng một ngôi nhà tạm, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan, không phá vỡ quy hoạch. Có được “chữ ký” của chính quyền địa phương, chủ trang trại này đã rầm rộ đào phá, san lấp, xây dựng nhà cửa và chở đất ra ngoài phạm vi trang trại, khiến người dân không khỏi bức xúc.
Trước sự việc trên, Trạm kiểm lâm Truông Kén (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc) đã phối hợp với UBND xã Mỹ Lộc, công an xã Mỹ Lộc xuống hiện trường kiểm tra và lập biên bản, yêu cầu đình chỉ. Tuy nhiên, sau 2 lần lập biên bản, yêu cầu đình chỉ thì chủ trang trại này vẫn không chấp hành mà tiếp tục xây dựng. “Khu đất này rộng hơn 12 ha, chủ rừng đã cho thuê máy móc đào ao cá, trồng cây, làm bến thuyền…. Đơn vị đang cho kiểm tra lại tờ bản đồ và diện tích thực tế cũng như kiểm tra các hạng mục đang xây dựng để có phương án xử lý triệt để. Việc bị đình chỉ nhưng chủ rừng vẫn cho thi công là sai và cần xử lý nghiêm”, ông Trần Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Can Lộc khẳng định. Ông Trần Đình Việt, Trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc cũng cho biết toàn bộ khu vực này đang xem xét đề xuất bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Tỉnh chưa cho phép, các Sở, ngành chưa thẩm định nên bất cứ hoạt động nào san lấp, xây dựng tại đây là sai. “Ở đây chưa có bất kỳ một dự án nào, chưa được cơ quan chuyên môn nào thẩm định dự án này. Dù đã có đề án phát triển du lịch Cửa Thờ - Trại Tiểu nhưng mới chỉ trên giấy tờ. Thực tế chưa có cơ quan chức năng nào phê duyệt, cấp phép. Việc xây dựng trên khu vực này là sai”, ông Việt cho biết.
Theo tìm hiểu được biết khu vực rừng này nằm trong Đồ án quy hoạch Khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu tại hai xã Đồng Lộc và Mỹ Lộc (huyện Can Lộc) theo Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 26.6.2018 của tỉnh Hà Tĩnh. Quy mô xây dựng khu du lịch sinh thái Cửa Thờ - Trại Tiểu là 198ha, phía Bắc giáp xóm Tân Hương xã Đồng Lộc; phía Nam giáp khu vực đồi thông xã Mỹ Lộc; phía Đông giáp Quốc lộ 15; phía Tây giáp đất mặt nước hồ Khe Thờ (Cửa Thờ) và hồ Trại Tiểu. Đây là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tổ chức sự kiện, vui chơi giải trí kết hợp dịch vụ lưu trú gắn liền với bảo vệ hệ sinh thái ven hồ; kết nối du lịch tâm linh giữa Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, Chùa Hương Tích và các điểm du lịch trong tỉnh. Tuy nhiên đây chỉ mới là đề án, còn các dự án liên quan trong vùng chưa được cấp có thẩm quyền nào phê duyệt.
Biên bản kiểm tra của Hạt Kiểm lâm và chính quyền địa phương xã Mỹ Lộc được lập ngày 3.3 và 24.3 đều khẳng định việc ông Trần Huy Giáp tự ý đưa máy vào san lấp mặt bằng làm bến thuyền, bãi đỗ xe làm nhà trại trên đất lâm nghiệp khi chưa xin phép cơ quan có thẩm quyền là trái với quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng yêu cầu chủ rừng tạm dừng thi công chờ hoàn tất thủ tục cấp phép, chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định. Tuy nhiên, sau hai biên bản kiểm tra và yêu cầu tạm dừng thi công, chủ rừng vẫn tiếp tục cho công nhân xây dựng các hạng mục.
Sự việc diễn ra trong thời gian dài, kiểm lâm và UBND xã đã từng lập 2 biên bản yêu cầu đình chỉ, nhưng chủ rừng vẫn bất chấp mọi quy định để đào, hạ, đưa đất rừng ra ngoài, liệu ngành chức năng nơi đây có buông lỏng quản lý, bao che cho việc làm của ông Trần Huy Giáp?
T.BA

RSS